Quản lý lỏng lẻo, Bộ Môi trường Nhật Bản làm thất lạc túi đất nhiễm xạ

ANTD.VN - Các quan chức Bộ Môi trường Nhật Bản đã phải xin lỗi vì việc quản lý lỏng lẻo sau khi 1 túi đựng đất nhiễm xạ bị mất, có lẽ là bị vô tình vất bỏ.

Khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi tháng 3-2011

Bộ này cho biết lượng phóng xạ của đất đựng trong túi thấp và ít có ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo Bộ Môi trường, đây là túi đất bị nhiễm xạ nặng khoảng 10kg, do một người nặc danh gửi tới Bộ vào tháng 11-2011, tức 8 tháng sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima.

Người gửi túi đất này nói rằng mình là cư dân ở Fukushima.

Bộ Môi trường đã để túi đất này vào hộp và bảo quản trong 1 thùng chứa. Tuy nhiên, thứ tư tuần trước, các quan chức của bộ phát hiện thùng chứa này đã bị mất.

Sau đó họ phát hiện ra rằng thùng chứa này đã được giao lại cho 1 công ty xử lý rác cùng với một số đồ vật khác hồi tháng 1 năm nay.

Theo Bộ Môi trường, nồng độ phóng xạ của đất chứa trong túi là 0,6 microsievert/giờ vào thời điểm túi đất được gửi tới bộ năm 2011. Bộ cho biết sẽ tìm hiểu xem túi đất đó hiện nay ra sao, sau khi liên hệ với công ty xử lý rác nói trên.