Quân Kurd ở Syria lại tham gia "chiêu bài" mới của Mỹ

ANTĐ - Một lực lượng dân sự người Kurd do Mỹ và các đồng minh hậu thuẫn ở Syria vừa tham gia liên minh quân sự mới bao gồm nhóm quân sự người A-rập. Đây là “chiêu bài” mới nhất mà Mỹ áp dụng để chống lại việc Nga tham chiến và ủng hộ cho lực lượng chính phủ Syria.

Lực lượng dân sự YPG có thêm nhiều hỗ trợ từ các lực lượng khác đối lập với chính phủ Syria

Liên minh quân sự trên được gọi là “Các lực lượng Dân chủ Syria”, bao gồm lực lượng dân sự YPG người Kurd ở Syria, cùng nhóm A-rập từng sát cánh bên nhau để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thông tin về sự thành lập liên minh nói trên được đưa ra ngay sau khi phía Mỹ tuyên bố tăng cường hỗ trợ cho lực lượng đối lập ở Syria chống lại IS, trong đó kết thúc chương trình huấn luyện các tay súng bên ngoài Syria và thay bằng việc cung cấp vũ khí cho các nhóm dân sự có thủ lĩnh nằm dưới “trướng” Mỹ.

Cho tới nay, YPG đã chứng minh được họ là đối tác hiệu quả nhất của Mỹ trên chiến trường mặt đất chống lại IS. Lực lượng này đã chiếm được những phần lãnh thổ rộng lớn từ tay những kẻ thánh chiến ở phía bắc Syria trong năm nay.

“Giai đoạn nhạy cảm mà đất nước Syria của chúng ta đang trải qua, cùng những sự phát triển nhanh chóng trên mặt trận chính trị và quân sự… đòi hỏi cần có một lực lượng quân sự quốc gia thống nhất cho tất cả người dân Syria. Trong đó bao gồm cả người Kurd, A-rập, Syriac và những nhóm khác nữa”, tuyên bố của người phát ngôn YPG gửi cho hãng tin Reuters có đoạn.