Quân đội Syria phát hiện nhiều kho vũ khí ở các thị trấn vừa giành lại được

ANTD.VN -Trong chiến dịch mở rộng nhằm bảo vệ hoàn toàn cho các thị trấn vừa được giải phóng gần đây ở tỉnh Quneitra, lực lượng Syria đã tìm thấy nhiều kho vũ khí.

Quân đội Syria phát hiện nhiều kho vũ khí ở các thị trấn vừa giành lại được ảnh 1

Quân đội Syria phát hiện nhiều kho vũ khí ở Quneitra

Theo nguồn tin, vũ khí bị quân đội Syria tịch thu bao gồm tên lửa TOW do Mỹ chế tạo, súng trường tấn công, súng trường bắn tỉa, súng phóng lựu, thiết bị nổ tự chế (IED) và nhiều loại đạn dược.

Bên cạnh đó, nguồn cung cấp thực phẩm và y tế của Saudi Arabia và Israel cũng được lực lượng vũ trang Damascus tìm thấy trong các căn cứ mà trước đây được sử dụng bởi “Mũ bảo hiểm Trắng” (White Helmets) trước khi tổ chức này rời khỏi khu vực đến Cao nguyên Goland bị chiếm đóng.

Các tay súng thánh chiến chiến đấu cho nhóm có liên hệ với al-Qaeda đã rời Jabata al-Khashab và Taranja và đi về phía bắc đất nước theo thỏa thuận đầu hàng.

Trong khi đó, lực lượng công binh Nga và Syria tiếp tục dọn sạch bom mìn và IED mà trước đó phiến quân cài cắm trong khu vực trước khi dân thường có thể trở về nhà một cách an toàn.