Quân đội Syria giao tranh ác liệt với lực lượng do Mỹ hậu thuẫn

ANTD.VN - Hãng tin Reuters vừa dẫn nhiều nguồn tin cho biết, quân đội Syria vừa chiếm được một vài ngôi làng nằm ở phía đông sông Euphrates từ Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn diễn ra ở gần biên giới Iraq, nơi vốn được kiểm soát bởi lực lượng người Kurd vào hôm 29-4.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 6 chiến binh của SDF đã thiệt mạng trong vụ việc này.

SDF đã xác nhận vụ giao tranh, đồng thời cáo buộc quân đội Syria cố gắng phá hoại việc chuẩn bị của lực lượng này cho cuộc tấn công mới nhằm vào IS ở khu vực dọc sông Euphrates.

Quân đội Syria rất hiếm khi giao tranh với SDF

Trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), quân đội Syria rất ít khi có xung đột với SDF.

Lực lượng SDF với người Kurd chiếm đa số đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở bờ đông sông Euphrates, trong khi quân đội Syria chủ yếu hoạt động ở bờ tây.

Vào hồi tháng 1, một nhóm chiến binh đồng minh của quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công nhằm vào SDF và đã bị Mỹ đáp trả bằng một vụ không kích quy mô lớn, khiến hơn 100 chiến binh thiệt mạng. Nhiều nguồn tin cho biết, những người thiệt mạng chủ yếu chính là các lính đánh thuê của Nga.