Quân đội Syria đánh cho các nhóm khủng bố tan tác, tan xác ở Aleppo

ANTĐ -Nguồn tin chiến trường ngày 15-5 cho biết, lực lượng vũ trang Syria đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thành trì của các nhóm khủng bố ở Aleppo, khiến chúng không kịp trở tay, phải chịu thương vong lớn.

Một binh lĩnh thuộc quân đội Syria tham chiến ở chiến trường Aleppo

Theo nguồn tin, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria, cùng với lực lượng không quân nước này đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào đồn lũy các nhóm khủng bố ở chiến trường miền nam và miền bắc tỉnh Aleppo, nhằm chuẩn bị tiến tới cho các hoạt động mặt đất chống khủng bố sắp diễn ra khắp địa bàn tỉnh.

"Các trại tập trung của nhóm khủng bố Jeish al-Fatah gần Khan Touman ở miền nam và các vị trí của al-Nusra Front gần trại Handarat ở miền bắc, Aleppo đã bị tấn công ồ ạt bởi các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria. Thành trì của chúng cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc oanh kích dữ dội của các chiến đấu cơ thuộc lực lượng không quân Syria. Bọn chúng không kịp trở tay, tháo chạy tán loạn, mất phương hướng. Các cuộc tấn công mạnh mẽ, đầy uy lực này của lực lượng vũ trang Damascus đã gây thương vong lớn cho các nhóm khủng bố", nguồn tin cho biết.

"Lực lượng vũ trang Syria sẽ sớm phát động các hoạt động mặt đất gần Khan Touman và Handarat để diệt tận gốc các phiến quân gần các khu vực chiến lược. Quân đội chính phủ Syria hiện đã hướng đến con đường chiến lược Castillo, và cắt đứt tuyến đường cung cấp cuối cùng của các nhóm khủng bố tới thành phố Aleppo", nguồn tin tiếp tục nói.

Các báo cáo sáng sớm ngày 15-5 còn cho biết, trước đó hơn 400 thành viên mới của hai nhóm khủng bố có liên kết với al-Nusra Front đã đến phía bắc tỉnh Aleppo để cùng với các chiến hữu của mình tham gia cuộc chiến chống lại người dân Syria.

"300 thành viên của phong trào Nouriddeen al-Zinki và 100 tay súng của Jeish al-Mujahedeen đã có mặt trong lãnh thổ Syria từ con đường Bab al-Salama và di chuyển về phía thị trấn Kilis ở phía đông bắc thành phố Azaz", FNA cho hay.