Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra biển Đông bất chấp tên lửa Trung Quốc

ANTĐ -Ngày 18-2, Bộ quốc phòng Mỹ tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tuần tra biển Đông bất chấp sự hiện diện trái phép của tên lửa đất đối không Trung Quốc ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Trước đó, ngày 17-2, một quan chức quốc phòng Mỹ đã xác nhận, tên lửa Trung Quốc đã xuất hiện trên biển Đông. Ảnh chụp từ vệ tinh dân sự của công ty ImageSat International cho thấy, hai dàn phóng tên lửa đất đối không cùng một hệ thống rađa đã được triển khai trái phép đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ảnh chụp trên cao đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trật tự và bảo vệ tự do hàng hải ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi có đủ năng lực để đối phó với tên lửa đất đối không của Trung Quốc”.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở bang California vào ngày 17-2 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, các lãnh đạo đã “thảo luận về nhu cầu đưa ra các biện pháp hữu hiệu để giảm căng thẳng, bao gồm việc ngưng ngay các hoạt động bồi đắp, xây mới và quân sự hóa tại biển Đông”. Chủ nhân Nhà Trắng cũng tái khẳng định rằng, Mỹ kiên quyết bảo vệ các quyền tự do lưu thông trong khu vực. “Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ tiếp tục bay, triển khai tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền tương tự của mọi quốc gia”, ông Obama nói.

Bên cạnh đó, ông Josh Earnest cũng đã hoan nghênh về thành công của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ lần này.