Quân đội Liban bắt giữ vợ con của thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)

ANTĐ -  Một người vợ và con trai của thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã bị quân đội Liban bắt giữ, giới chức Beirut cho hay và tiết lộ rằng họ thực hiện điều này nhờ phối hợp với "tình báo nước ngoài".

Người phụ nữ mới bị bắt được cho là một trong những người vợ của thủ lĩnh IS al-Baghdadi, nhật báo Safir cho biết, tuy nhiên, báo này không đăng tải thông tin về quốc tịch hay tên họ đầy đủ của người này.

Người phụ nữ này đi cùng con trai và bị bắt khi đang trên đường vượt biên từ Syria. Theo các sĩ quan cảnh sát, cô này đã sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả. Cả 2 đều đã được áp giải đến trụ sở Bộ Quốc phòng Liban ở thủ đô Beirut để thẩm vấn.
Quân đội Liban bắt giữ vợ con của thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ảnh 1Thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi 

Vào tháng 7, nhiều bức ảnh của một trong những người vợ của al-Baghdadi, có tên Saja Hamid al-Dulaimi, đã xuất hiện trên mạng, nhờ đó hé lộ một số thông tin về cuộc sống đời tư của lãnh đạo IS. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu người phụ nữ này có phải là người vừa bị bắt ở Beirut hay không.

Abu Bakr al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Iraq, đã từng có mặt lực lượng nổi dậy lật đổ Tổng thống Saddam Hussei vào năm 2003. Vào năm 2010, al-Baghdadi trở thành thủ lĩnh của IS và biến nó từ một chi nhánh của al-Qaeda thành một tổ chức độc lập. Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho người nào giết được kẻ khủng bố này.

Al-Baghdadi được cho là đã bị thương nặng sau một cuộc không kích của quân đội Mỹ tại thị trấn al-Qaim vào hôm 11-8. Quân đội Iraq đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên Lầu Năm Góc lại cho biết chưa có bằng chứng nào cho việc này.

Vào hôm 13-11, IS đã đăng tải một đoạn băng ghi âm, trong đó, thủ lĩnh Al-Baghdadi đã kêu gọi những người ủng hộ IS trên thế giới hãy làm “phun trào ngọn núi lửa của chiến tranh Hồi giáo”.