Quân đội Iraq tổng tiến công IS ở tỉnh Anbar

ANTĐ - Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chiếm lại thành phố Hit ở tỉnh Anbar từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Các lực lượng của chính phủ Iraq bao gồm đơn vị chống khủng bố, cảnh sát, quân đội và chiến binh của những bộ tộc địa phương.
“Họ đã bắt đầu hoạt động quy mô lớn nhằm giải phóng thành phố Hit và Kubaysa, nằm cách thủ đô Baghdad 145km về phía tây”, Đại tướng quân đội Iraq Ali Ibrahim Daboun nói với truyền thông Pháp vào hôm 18-3.

Kubaysa là một thị trấn nhỏ hơn nằm ở cách thành phố Hit chỉ một vài km, nơi này đã bị các tay súng IS chiếm đóng từ tháng 10-2014.

Quân đội Iraq được hỗ trợ bởi cố vấn và không quân Mỹ trong chiến dịch tấn công IS 

Ông Daboun cho biết, vào hôm 17-3, lực lượng an ninh và các chiến binh địa phương đã chiếm được một nhà máy sản xuất sứ ở phía tây Kubaysa, trong khi máy bay của không quân Mỹ cũng đang tích cực hỗ trợ ném bom từ trên không. Căn cứ quân sự Al-Asad nằm cách thành phố Hit khoảng 35km chính là nơi đóng quân của một lực lượng lớn cố vấn quân sự Mỹ.

Các cơ quan hỗ trợ nhân đạo quốc tế đã bày tỏ quan ngại việc khoảng 35.000 dân thường đã phải rời khỏi thành phố Hit cũng như khu vực xung quanh để tránh bị ảnh hưởng bởi những đợt tấn công quân sự mới. Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế, 44% của 3,3 triệu người đã phải dời bỏ nhà cửa ở Anbar kể từ đầu năm 2014.