Quân đội Iraq tiến sâu vào Ramadi, dồn IS vào chân tường

ANTĐ - Hôm 26-12, quân đội Iraq đã tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố Ramadi, thực hiện một cuộc tấn công lớn đánh đuổi các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra khỏi khu vực.

Các quan chức Iraq cho biết, dù bom mìn và lá chắn sống được IS gài bẫy khắp khu vực ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc tấn công của quân chính phủ, nhưng lực lượng đã tiến sâu hơn vào thành phố chiến lược và đang kiểm soát khu vực khu vực trọng điểm là Haouz.

Giới chức Iraq khẳng định Haouz là khu vực quan trọng nhất của IS trong thành phố chiến lược Ramadi, nơi đặt các trụ sở văn phòng chính quyền và Văn phòng Giám đốc cảnh sát tỉnh Anbar.
Quân đội Iraq tiến sâu vào Ramadi, dồn IS vào chân tường ảnh 1Quân đội chính phủ và những chiến binh Sunni thuộc các bộ lạc Ả Rập chỉ cách khu vực văn phòng chính quyền địa phương khoảng 500m

Người phát ngôn chiến dịch tại Ramadi của Iraq, Thiếu tướng Yahya Rasool cho biết, “Các lực lượng chống khủng bố cũng chiếm được một số huyện sau chiến dịch đặc biệt được thực hiện từ 5 ngày trước. Hiện tại, quân đội chính phủ chỉ còn cách khu vực văn phòng chính quyền tỉnh khoảng 500m”.

“Các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh đã giúp kích nổ các thiết bị nổ và bẫy mìn, tạo điều kiện cho chúng tôi tiến vào khu vực chiến đấu dễ dàng”, ông Rasool nói thêm.

Chỉ huy chính của hoạt động, ông Sami al-Aridhi cũng nói rằng kế hoạch này nhằm giải thoát toàn bộ thành phố Ramadi từ cả 3 phía. Các cuộc chiến khốc liệt trong khu vực nhiều ngay qua đã giết chết nhiều chiến binh IS.

Trước đó, hôm 22-12, khi lực lượng chính phủ bắt đầu triển khai hoạt động ở Ramadi, nhiều quan chức cho biết có khoảng 300 chiến binh đang ẩn nấp trong thành phố và lo ngại nhóm có thể bắt cóc dân thường làm tù binh.

Cùng ngày, một nguồn tin ở Ramadi cho biết, các chiến binh thánh chiến đã thực hiện một cuộc tấn công và bắt giữ hàng loạt chiến binh địa phương nhằm ngăn chặn một cuộc nổi dậy hỗ trợ quân chính phủ. Cũng có báo cáo cho biết, IS đã sử dụng lá chắn sống, gài mìn trong xung quanh thành phố để chặn bước tiến của quân đội Iraq.
Quân đội Iraq tiến sâu vào Ramadi, dồn IS vào chân tường ảnh 2Quân đội chính phủ dự kiến chiếm lại Ramadi trong vài ngày

Các hoạt động nhằm chiếm lại Ramadi được bắt đầu triển khai từ tháng 11-2015, với một tiến độ chậm chạp khi chính phủ quyết định không sử dụng lực lượng bán quân sự Shia, đội quân mạnh mẽ giúp chính phủ lấy lại Tikrit, để tránh căng thẳng giáo phái gia tăng.

Ramadi được coi là thành phố chiến lược của IS ở Iraq, khu vực nằm gần biên giới nhiều nước như Syria, Jordan, Ả Rập Saudi thuận lợi cho viện trợ. Sau chiến dịch ở Ramadi, quân đội chính phủ có kế hoạch chiếm lại Mosul – thành trì lớn nhất của IS ở miền bắc Iraq.

Ramadi rơi vào tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 5-2015, sự sụp đổ của thành phố được coi là một thất bại đáng xấu hổ cho quân đội Iraq.