Quân đội Iraq sẽ "ra đòn" dồn dập vào Fallujah trong vòng 2-3 ngày

ANTĐ - Chỉ huy Lực lượng Cảnh sát Liên bang Iraq Shakir Jawdat vừa cho hay, các lực lượng quân sự nước này sẽ bắt đầu chiến dịch “ra đòn” dồn dập nhắm vào trung tâm Fallujah để giải phóng thành phố này khỏi tay nhóm khủng bố IS trong vòng 2-3 ngày.

Quân đội Iraq đang rất tự tin giành lại Fallujah từ tay những kẻ khủng bố IS

Trước đó, vào ngày 22-5, các lực lượng gồm quân đội Iraq, các chiến binh người Shiite dưới sự hỗ trợ của không quân Mỹ đã tiến hành tấn công giành lại Fallujah từ tay tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khi đó, các lực lượng của chính phủ Iraq đã chiếm quyền kiểm soát hầu hết khu vực ngoại ô của thành phố này.

“Đợt tấn công dồn dập nhắm vào trung tâm thành phố Fallujah sẽ diễn ra trong vòng 2-3 ngày. Sau khi các lực lượng an ninh và al-Hashd al-Shaabi (các lực lượng vũ trang của chiến binh Shiite) kết thúc chiến dịch, Fallujah sẽ được giải phóng khỏi tay những kẻ khủng bố”, ông Jawdat cho hay.

Cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 42 dặm về phía tây, Fallujah là một trong những thành phố lớn nhất ở tỉnh Anbar. Tổ chức khủng bố IS đã kiểm soát được thành phố này kể từ năm 2014.