Quân đội chính phủ Syria bắt nhiều phần tử khủng bố được Mỹ huấn luyện

ANTD.VN -Sáng 2-9, một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều phần tử khủng bố được Washington đào tạo đã bị bắt tại Syria. Qua khai thác nhóm này, chúng khai nhận được Mỹ huấn luyện chuẩn bị cho kế hoạch tấn công thành phố Tadmur thuộc tỉnh Homs.

Nhiều phần tử khủng bố do Mỹ đào tạo tại Syria

Sau một cuộc giao tranh tại khu vực cách thành phố Tadmur 36 km về phía Đông Nam, quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt 2 tay súng và số đối tượng còn lại khai nhận như trong thông báo của Bộ quốc phòng Nga.

Theo công bố của Bộ quốc phòng Nga, 2 đối tượng bị bắt sau cuộc giao tranh đã khai nhận, chúng được huấn luyện ở một căn cứ quân sự Mỹ đặt tại al-Tenf và Mỹ đã cung cấp cho chúng vũ khí và đạn dược, đồng thời lên kế hoạch tiến hành một số hoạt động khủng bố ở Tadmur nhằm mở đường cho cuộc tấn công lớn với 300 phần tử khủng bố khác.

Hai tên này cũng cho biết, nhóm này của chúng có tên  "Sư tử của quân đội miền Đông" với số lượng gần 500 người.

Phía Mỹ chưa có phản ứng nào sau thông tin này.