Cuộc họp báo lớn thường niên của Tổng thống Putin

Quan chức phải công khai thu nhập, chi tiêu

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-12 đã đề cập đến nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng tại cuộc họp báo lớn thường niên được tổ chức ở Thủ đô Matxcơva với sự tham dự của hơn 1.300 nhà báo đến từ các hãng truyền thông lớn. 

Buổi họp báo thu hút đông đảo phóng viên từ các hãng truyền thông lớn

Về vấn đề xã hội, Tổng thống Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với các giá trị truyền thống. Trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, theo ông Putin, các quan chức được yêu cầu phải thực hiện một loạt thủ tục trong khuôn khổ luật chống tham nhũng như khai báo bắt buộc về thu nhập và chi tiêu, cấm mở tài khoản và có bất động sản ở nước ngoài. Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Nga không cho biết người kế nhiệm mình sẽ là ai và nói rằng đây chưa phải là câu chuyện cần đề cập lúc này. Trong số các quan chức là chính trị gia giàu kinh nghiệm được ông Putin nhắc đến có Thủ tướng Dmitry Medvedev và lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander tại Kaliningrad, khu vực nằm sát biên giới với các nước thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan, ông Putin khẳng định, Nga chưa đưa ra quyết định nào như vậy. Đề cập đến cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đứng đầu nhà nước Nga cho biết, nước này không thẩm vấn Snowden để tra hỏi về các thông tin tình báo liên quan đến Nga. 

Về mối quan hệ với Ukraine, ông Putin nói rằng, Nga cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine nhằm giúp “quốc gia anh em” láng giềng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chứ không phải nhằm lôi kéo Kiev khỏi tầm ảnh hưởng của Liên minh châu Âu. Theo ông Putin, các cuộc biểu tình đường phố như tại Ukraine sẽ không được chấp nhận ở Nga.  

Được biết, đây là cuộc họp báo thứ 9 của ông Putin trên cương vị người đứng đầu nhà nước Nga.