Quan chức hạt nhân Nga tới Triều Tiên họp bàn nhiều vấn đề nóng

ANTD.VN -Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 25-7 cho biết, một quan chức hạt nhân Nga đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận với các nhà ngoại giao cấp cao của chính quyền ông Kim Jong-un về những vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Quan chức hạt nhân Nga tới Triều Tiên họp bàn nhiều vấn đề nóng ảnh 1

Triều Tiên phóng thử một tên lửa tầm trung mới

Theo đó, ông Burmistrov, người giữ chức phó trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề giải pháp hạt nhân của Triều Tiên, đã tới Bình Nhưỡng hôm 24-7 trong chuyến thăm 4 ngày, và có các cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol cùng một quan chức phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ.

Điểm đặc biệt của cuộc gặp này đó là phía Triều Tiên đã nêu rõ với quan chức của Nga rằng, nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên và ngừng đe dọa hạt nhân thì Triều Tiên sẽ không đưa các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo ra để thương lượng.

"Chúng tôi cũng nêu rõ rằng, sẽ không lùi bước dù chỉ là một ly trong lập trường vững chắc của mình, đó là tăng cường sức mạnh hạt nhân", bản tin của KCNA có đoạn viết.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, Triều Tiên đang tìm cách xích lại gần Nga hơn, trong bối cảnh mối quan hệ của Bình Nhưỡng với Bắc Kinh đang trở nên căng thẳng.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên vào ngày 4 - 7, với tuyên bố tên lửa có thể chạm đến bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất.

Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva khẳng định, Triều Tiên không có khả năng tấn công Mỹ một cách chính xác.

Tướng Paul Selva cho rằng, tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn nhưng thiếu khả năng dẫn đường chính xác.

Sau vụ thử ICBM mới nhất này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đang làm việc để đưa ra một nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Về phía Triều Tiên, hôm 15-7, Bộ Ngoại giao nước này trong một tuyên bố đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng lao động Triều Tiên cho hay, Bình Nhưỡng sẽ không dung thứ cho các biện pháp trừng phạt mang tính khiêu khích của Mỹ và các thế lực thù địch khác.