Qatar bác bỏ danh sách "ủng hộ khủng bố" mà 4 nước Arập cáo buộc

ANTD.VN -Trong diễn biến mới liên quan tới căng thẳng ngoại giao tại các quốc gia vùng Vịnh, ngày 9-6, Qatar bác bỏ cáo buộc hỗ trợ các nhóm phiến quân Hồi giáo sau khi 4 quốc gia Arập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vào tuần này, liệt hàng chục người liên quan tới Qatar vào danh sách đen ủng hộ khủng bố.

(Ảnh minh họa)

Arập Xê út, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain đã tăng áp lực lên Qatar với việc cáo buộc rằng Doha can thiệp vào công việc của các quốc gia láng giềng bằng cách ủng hộ và hỗ trợ tài chính các nhóm phiến quân Hồi giáo. Phản ứng lại, chính quyền Qatar phát đi tuyên bố: “Bản thông báo chung gần đây của 4 quốc gia Arập về danh sách hỗ trợ tài chính khủng bố một lần nữa củng cố những cáo buộc vô căn cứ, không có cơ sở trên thực tế”.

Qatar cũng khẳng định nước này chống lại khủng bố một cách mạnh mẽ. Cụ thể, họ đã dẫn dắt khu vực chống lại gốc rễ của khủng bố, tạo hy vọng cho thanh niên qua công ăn việc làm, giáo dục hàng trăm nghìn người tị nạn Syria và tài trợ các chương trình cộng đồng để đẩy lùi tư tưởng cực đoan.

Trước đó, 4 quốc gia Arập nói trên đã liệt 59 người, trong đó có thủ lĩnh tinh thần của phong trào Anh em Hồi giáo, Yousef al-Qaradawi và 12 thực thể khác, trong đó có các tổ chức từ thiện của Qatar, vào danh sách đen ủng hộ khủng bố.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8-6, Ai Cập kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành một cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc cho rằng Qatar trả khoản tiền chuộc lên tới 1 tỷ USD cho một nhóm khủng bố hoạt động ở Iraq để nhóm này phóng thích các thành viên trong gia đình hoàng tộc bị bắt làm con tin.