Putin lệnh cho đặc nhiệm Nga tìm diệt thủ phạm đánh bom chiếc A321

ANTĐ - Sau khi Nga chính thức công bố chiếc máy bay Airbus A321 của mình bị khủng bố đánh bom rơi ở khu vực bán đảo Sinai, Tổng thống Nga Putin đã hạ lệnh cho đặc nhiệm Nga tìm và tiêu diệt sạch những kẻ đã tham gia đặt bom.

Ngày 17-11, Thư ký báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm Nga tìm và tiêu diệt những kẻ nhúng tay trong vụ khủng bố làm nổ tung chiếc máy bay A321 khiến hàng trăm thường dân vô tội vong mạng.

Theo đó, Tổng thống Nga đã ra lệnh cho cơ quan đặc nhiệm Liên bang thực hiện mọi biện pháp để xác định những kẻ liên quan, bất kể chúng thuộc tổ chức nào hay do ai sai khiến.

Ông cũng chỉ thị rõ: “Sau khi phát hiện những kẻ thủ ác, các cơ quan đặc nhiệm Nga phải truy tìm những đối tượng này trên khắp thế giới, không phân biệt yếu tố địa lý, không có bất kỳ thời hiệu nào và hủy diệt tất cả những kẻ này”.

Trước đó trong ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chính thức tuyên bố, chiếc máy bay A321, thuộc chuyến bay KGL-9268 của hãng hàng không Kogalymavia (còn gọi là Metrojet) đã bị bọn khủng bố gài bom tự chế và phát nổ, rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập.

Nga xác nhận chiếc A321, thuộc chuyến bay KGL-9268 bị khủng bố đánh bom

Ông Aleksandr Bortnikov - người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố, sau quá trình nghiên cứu các vật dụng cá nhân và các yếu tố liên quan, cơ quan điều tra đã phát hiện rằng, khi chiếc phi cơ đang bay, trên khoang đã phát nổ quả bom tự chế với công suất tương đương 1,5 kg TNT.

Quả bom phát nổ khiến cho máy bay bị vỡ tan trên không trung, điều này lý giải hiện tượng các mảnh vỡ của thân máy bay văng rải rác trên khoảng cách rất rộng - ông Aleksandr Bortnikov nói tại cuộc họp thông báo kết quả điều tra vụ máy bay Nga rơi tại Sinai.

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố rằng, việc điều tra vụ tai nạn A321 đã gần hoàn tất, các cơ quan điều tra Nga đang ở giai đoạn cuối cùng nghiên cứu tài liệu và rất có thể kết quả sẽ được công bố trước khi kết thúc năm 2015.

Được biết, sáng ngày 31-10 vừa qua, chiếc Airbus A321 của hãng hàng không "Kogalymavia" bay từ Sharm El Sheikh đến St Petersburg bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Tất cả 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.