Phương Tây muốn thiết lập vùng cấm bay ở Syria, Nga phản đối

ANTD.VN - Sau khi xảy ra vụ không kích nhắm vào đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Syria, cũng như lệnh ngừng bắn ở đây bị đe dọa, phương Tây đã đề nghị thiết lập vùng cấm bay. Tuy nhiên, Nga phản đối quyết liệt.

Nga đang hoạt động tích cực trên vùng trời Syria, nên kiên quyết phản đối lệnh cấm bay

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, việc lập ra vùng cấm bay ở Syria là điều “không thể chấp nhận”.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, ông Ryabkov nói rằng có những cuộc thảo luận ở cấp cao giữa các bên đã nêu ra yêu cầu lập vùng cấm bay tại Syria với mục đích “ổn định tình hình”. Nhưng đối với Nga, đây là điều không thể chấp nhận được, và có thể trực tiếp dẫn tới tình trạng xung đột gia tăng tại Syria.

Hiện Nga vẫn đang duy trì căn cứ không quân ở Syria, cũng như tiến hành các chuyến bay do thám và không kích lực lượng khủng bố cũng như phe đối lập.