"Phương Tây chỉ muốn thâu tóm dầu mỏ Syria chứ không lo tiêu diệt IS"

ANTD.VN -Sputnik ngày 30-9 dẫn lời Thống đốc tỉnh Deir Ezzor nói rằng, phương Tây chỉ muốn thâu tóm dầu mỏ Syria chứ không lo tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Phương Tây chỉ muốn thâu tóm dầu mỏ Syria chứ không lo tiêu diệt IS" ảnh 1

IS vẫn kiểm soát nhiều mỏ dầu ở Deir Ezzor, Syria

"Mục tiêu chính của cái gọi là liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu là giành quyền kiểm soát nền kinh tế Syria, mà trước hết là nguồn tài nguyên dầu mỏ, chứ họ không hề lo tiêu diệt nhóm khủng bố IS", Thống đốc tỉnh Deir Ezzor Mohammed al-Samra nói.

Cũng theo lời ông al-Samra, những kẻ khủng bố đang nắm giữ khoảng 60% tổng diện tích thành phố, nhưng Deir Ezzor chắc chắn sẽ hoàn toàn được giải phóng khỏi IS trong vài tuần tới.

"Bộ chỉ huy quân đội có thể phân tích dự đoán khi nào lãnh thổ này sẽ được giải phóng. Tôi tin là chỉ khoảng vài tuần nữa thôi. Chiến sự vẫn tiếp diễn và phiến quân đang bị tiêu diệt hàng ngày", Thống đốc tỉnh Deir Ezzor nhận định .

Ngoài ra, quan chức này còn cáo buộc lực lượng Dân chủ Syria hiện đang có mặt ở phía bắc Deir Ezzor hoạt động vì lợi ích của Mỹ.

Trước đó, hồi đầu tuần, Đại diện Công ty Dầu khí Syria Hamid Amin cho biết, IS vẫn đang kiểm soát khoảng 80% mỏ dầu và khí đốt ở Deir Ezzor.