Phụ nữ Ai Cập đấu tranh chống khủng bố tình dục

ANTĐ - Rất nhiều phụ nữ Ai Cập đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để phản ánh lên những “góc khuất” trong đời sống của họ, như những hành động bạo lực đã gạt bỏ họ ra khỏi hoạt động xã hội cộng đồng.

Phụ nữ Ai Cập biểu tình chống bạo lực tình dục

Hơn nữa, tại Ai Cập, trước sự ngày càng gia tăng hành động bạo lực tình dục đối với phụ nữ, nhiều “bóng hồng” đã không ngần ngại vượt qua những sự kỳ thị để buộc chính quyền, các nhà chức trách và xã hội phải có những biện pháp đối phó với nạn khủng bố tình dục. Trên kênh truyền hình tư nhân Dream 2, Aida al-Kachef, một nhà hoạt động xã hội đã từng bị bạo lực tình dục tấn công nói: “Chúng tôi không phải là những nạn nhân, chúng tôi là những người làm cách mạng, những gì đã xảy ra với chúng tôi càng làm chúng tôi mạnh mẽ hơn và tiếp tục xuống đường”.

Hiện tại nhiều phụ nữ tham gia biểu tình tại Quảng trường Tahrir và khu vực lân cận tại Thủ đô Cairo, thường xuyên bị những nhóm đối tượng nam giới có tổ chức tấn công, không chỉ bằng những lời lẽ khiêu dâm, lột trần phụ nữ mà có cả những hành động bạo lực, đe dọa bằng dao. Nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và ngăn chặn mọi hành vi thô bạo làm mất phẩm hạnh của phụ nữ Ai Cập, đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra và có cả sự tham gia của nhiều nam giới. Trong đó có các thành viên của nhóm Operation Anti-sexual Harassment đã tham gia cùng những người biểu tình ở Quảng trường Tihrir để hỗ trợ y tế và tinh thần cho các chị em tham gia biểu tình.

Ngoài ra, phụ nữ Ai Cập đã tự mình tham gia các khóa học để tự vệ cho mình, trước những nguy cơ tấn công tình dục bằng bạo lực cũng như sự kỳ thị của một bộ phận dân chúng và sự thờ ơ của chính quyền. Hội đồng Quốc gia về phụ nữ của Ai Cập cho biết, họ đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ soạn thảo một dự luật chung, để chống lại tất cả mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ kể cả bạo lực tình dục.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, đã có 2 phụ nữ bị bắt cóc và bị hiếp dâm chỉ trong mấy ngày vừa qua. Đáng thương trong đó có một trường hợp một bé gái 3 tuổi, vô gia cư đã bị một nhóm thanh niên bắt cóc và hiếp dâm. Hiện tại, tình trạng của em đã dần ổn định và nhóm 14 thanh niên đã hãm hiếp em đang bị thẩm vấn.