Phóng viên Hàn Quốc lên đường tới Triều Tiên dự lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri

ANTD.VN -Ngày 21-5, các phóng viên Hàn Quốc trong danh sách đề xuất vẫn tới sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul làm thủ tục tới Bắc Kinh. Theo kế hoạch, họ sẽ nhận thị thực từ đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc, lên chuyến bay từ Bắc Kinh ngày 22-5 cùng các phóng viên nước khác đến sân bay Kalma ở Wonsan, thành phố phía đông Triều Tiên. Tuy nhiên, phản ứng hiện nay của Bình Nhưỡng khiến chuyến đi của các phóng viên này trở nên mong manh. 

Hàn Quốc nêu rõ 4 phóng viên của một mạng tin và 4 phóng viên của đài phát thanh sẽ được phép chứng kiến sự kiện này. 

Theo kế hoạch, 4 phóng viên Hàn Quốc sẽ xin cấp thị thực Triều Tiên tại Đại sứ quán Bắc Kinh và đợi chuyến bay đến Triều Tiên, trong khi 4 người còn lại sẽ rời đi Bắc Kinh vào tối cùng ngày. 

Các phóng viên Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul 

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21-5 cho biết, bộ này đã gửi danh sách những phóng viên được lựa chọn tới giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri thông qua kênh truyền thông ở Panmunjom nhưng Bình Nhưỡng không phản hồi. Hôm 18-5, chính phủ Triều Tiên cũng đã bác bỏ đơn xin visa của tất cả các phóng viên Hàn Quốc.

“Chúng tôi hy vọng sự kiện phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri sẽ diễn ra như kế hoạch mà không gặp vấn đề nào", ông Baik Tae-hyun nói.

Bình Nhưỡng ngày 15-5 đã chỉ trích cuộc tập trận Thần Sấm của Hàn-Mỹ là sự tập dượt cho cuộc xâm lược Bình Nhưỡng và là hành động gây hấn giữa lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên.   

Hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử Pyunggye-ri ngày 14-5-2018

Trước đó, ngày 12-5 vừa qua, Triều Tiên đã tuyên bố  mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ đánh dấu việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở miền Bắc.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định do không gian hạn hẹp, nên sẽ chỉ có phóng viên của các nước trên được mời tới sự kiện này, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 23 đến 25-5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Bộ này cũng cho biết Triều Tiên sẽ cung cấp các chuyến bay đặc biệt cho phóng viên quốc tế từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới thành phố Wonsan của nước này và từ đây sẽ có chuyến tàu hỏa đặc biệt tới Pyunggye-ri.

Triều Tiên sẽ lập một trung tâm báo chí và sắp xếp chỗ ở đặc biệt cho các phóng viên. Hiện rõ Triều Tiên có tổ chức sự kiện này theo kế hoạch hay cho phép truyền thông Hàn Quốc đưa tin hay không.

Trước đó, ngày 20-5 các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị xây một đài quan sát để khách mời có thể theo dõi quá trình dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri.