Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington luôn ủng hộ Iraq chống IS

ANTĐ - Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích thái độ chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) của quân đội Iraq, Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã lên tiếng trấn an rằng Washington vẫn hoàn toàn ủng hộ Baghdad chống khủng bố.

“Phó Tổng thống Biden đã công nhận sự hy sinh to lớn và dũng cảm của quân đội Iraq trong vòng 18 tháng qua ở Ramadi và ở những thành phố khác”, trích từ một đoạn băng ghi âm được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng.

Mặc dù lực lượng chiến đấu đông gấp 10 lần so với IS nhưng quân đội Iraq đã rút lui nhanh chóng khỏi Ramadi, bỏ lại hàng chục các xe tăng chiến đấu và hơn 100 xe Humvees khi quân khủng bố tấn công vào đây.
Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington luôn ủng hộ Iraq chống IS ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden 
Vào hôm 25-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cho biết: “Chúng ta có thể huấn luyện họ, trang bị cho họ vũ khí nhưng điều hiển nhiên là chúng ta không thể cung cấp cho họ sự sẵn sàng để chiến đấu”. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thủ tướng Iraq, ông Abadi đã lên tiếng phản đối lại nhận định của ông Carter.

“Ông Carter rất ủng hộ Iraq và tôi chắc chắn rằng ông đã có chút nhầm lẫn. Quân đội Iraq luôn sẵn sàng chiến đấu nhưng khi họ phải đối mặt với các cuộc tấn công bất ngờ từ IS với những chiếc xe bọc thép chứa chất nổ giống như những quả bom nguyên tử, thì điều này ảnh hưởng xấu tới tinh thần chiến đấu của lực lượng quân đội”, ông Abadi nói với hãng tin BBC và hứa sẽ giành lại Ramadi trong vài ngày tới.

Trong khi lực lượng khủng bố IS đang tăng cường lực lượng để tránh bị quân đội Iraq phản công, thì lực lượng an ninh đã giành lại được một phần phía đông và phía nam Ramadi vào hôm 25-5.