Phó chủ tịch Thượng Hải bị điều tra tham nhũng

ANTĐ - Ngày 10-11, theo trang mạng của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó chủ tịch thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn (ảnh) đang bị điều tra do “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. 
Phó chủ tịch Thượng Hải bị điều tra tham nhũng ảnh 1

Tại Trung Quốc, cụm từ đó thường ám chỉ hành vi tham nhũng. Ông Ngải là quan chức cao cấp nhất ở Thượng Hải bị điều tra từ khi cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị tuyên án 18 năm tù vì nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền hồi năm 2008.

Ông Ngải Bảo Tuấn sinh năm 1960, quê quán Liêu Ninh. Ông này từng làm giảng viên khoa Quản lý tại Đại học Đông Bắc và từng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Sắt thép Bảo Sơn (công ty con của Tập đoàn sắt thép Bảo Cương Thượng Hải, nhà sản xuất sắt thép lớn thứ hai tại Trung Quốc). Năm 2007, ông Ngải nhận chức Phó chủ tịch Thượng Hải và năm 2013 ông làm chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu thí điểm tự do thương mại Thượng Hải.