Philippines: Vụ kiện Trung Quốc có thể có phán quyết năm 2016

ANTĐ - Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 30-10 cho biết, Tòa án Liên hợp quốc ở Hà Lan có thể đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc vào đầu năm 2016. 

Philippines: Vụ kiện Trung Quốc có thể có phán quyết năm 2016 ảnh 1Hoạt động cải tạo trái phép của Trung Quốc tại bãi đá Tư Nghĩa trên Biển Đông

“Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được kết quả vào quý I-2016”, ông Del Rosario trả lời phỏng vấn kênh truyền hình cáp ANC. Theo Ngoại trưởng Del Rosario, phán quyết của tòa án sẽ làm rõ những quyền lợi hàng hải của Philippines và mở đường cho việc đạt được giải pháp cho vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.  

Manila đã nộp hồ sơ vụ kiện lên Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) hồi tháng 1-2013, yêu cầu bác bỏ tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc đối với hầu hết lãnh hải trên Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không ít lần tuyên bố rằng nước này sẽ không tham gia vụ kiện và khăng khăng đòi đàm phán trực tiếp với  Philippines về vấn đề trên. Mặc dù vậy, tòa án vẫn yêu cầu Bắc Kinh đưa ra phản hồi về vụ kiện vào ngày 15-12 tới. Ông Del Rosario cho rằng, việc Trung Quốc không tham gia sẽ giúp đẩy nhanh vụ kiện và tiến trình pháp lý sẽ tiếp tục dù Trung Quốc có tham gia hay không.   

Căng thẳng tại Biển Đông gia tăng do những hành động đơn phương của Trung Quốc trong việc đẩy mạnh thực thi các tuyên bố chủ quyền phi lý tại vùng biển chiến lược quan trọng này. Nhiều nước trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Australia và Liên minh châu Âu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo JCG, 3 tàu Hải Cảnh 2101, Hải Cảnh 2112 và Hải Cảnh 2305 đã đi vào vùng biển phía tây-tây bắc đảo Uotsurijima, đảo lớn nhất thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Tàu tuần tra Nhật Bản đã yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi, nhưng phía Trung Quốc không thực hiện. Đây là lần xâm nhập thứ 26 từ đầu năm đến nay của tàu công vụ Trung Quốc vào vùng biển này.