Philippines tuyên bố muốn mua vũ khí của Nga

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ đúng lúc trong việc chống lại các phần tử khủng bố ở Marawi, đồng thời bày tỏ mong muốn được mua vũ khí Nga.

Vào tháng 10-2017, Philippines đã tuyên bố giải phóng được thành phố Marawi khỏi các phiến quân Hồi giáo sau cuộc chiến kéo dài 154 ngày, khiến 1.100 người thiệt mạng, bao gồm 165 binh lính, và buộc 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

“Tôi muốn xây dựng một lực lượng vũ trang mạnh mẽ mẽ và điều rất quan trọng là chúng tôi đang cân nhắc việc mua vũ khí Nga”, Tổng thống Duterte nói với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị APEC.

Philippines bày tỏ nguyện vọng được mua vũ khí Nga

Philippines từng muốn mua 20.000 khẩu súng trường tấn công từ Mỹ nhưng nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ quan ngại với tình trạng không tôn trọng nhân quyền ở Philippines nên ra sức ngăn cản thỏa thuận này.

Cùng lúc đó, Nga và Trung Quốc đã can thiệp và tặng cho Philippines tổng cộng 11.000 khẩu súng trường và nhiều xe tải trong 1 năm qua.

Manila và Moscow đã kí một hiệp ước quân sự về vấn đề hậu cần khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có chuyến thăm Philippines vào tháng 10-2017.

Theo một quan chức cấp cao của Philippines, quốc hội nước này đã đồng ý cấp 2,44 tỉ USD để hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2018 – 2022.

“Chúng tôi sẽ mua trực thăng, vũ khí cầm tay và thiết bị hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi vẫn đang thảo luận chi tiết. Philippines ưa thích vũ khí phương Tây và Mỹ nhưng nó lại khá đắt đỏ. Nếu vũ khí Nga và Trung Quốc có thể đạt được chất lượng ngang hàng, thì chúng có thể là sự lựa chọn thay thế tuyệt vời”, quan chức trên cho hay.