Khai màn “cuộc chiến pháp lý” về chủ quyền Biển Đông:

Philippines tin sẽ thắng kiện Trung Quốc

ANTĐ - Chính quyền Philippines tin tưởng rằng, tòa Trọng tài Thường trực của Liên hợp quốc có trụ sở ở The Hauge (Hà Lan) sẽ ra phán quyết ủng hộ Philippines trong phiên xử vụ kiện Trung Quốc liên quan tới chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông khai mạc hôm nay 7-7. 

Philippines tin sẽ thắng kiện Trung Quốc  ảnh 1Đoàn quan chức cấp cao của Philippines tới Hà Lan tham gia vụ kiện 

Nỗ lực quốc gia

“Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ chắc chắn và tin tưởng tòa án sẽ đứng về phía chúng tôi trong vụ kiện”, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Abigail Valte nhấn mạnh trên đài phát thanh nhà nước dzRB hôm 3-7.

Theo kế hoạch, một phái đoàn cấp cao của nước này sẽ tới The Hauge (Hà Lan) để trình bày trước tòa án quan điểm của Philippines chống lại yêu sách “đường 9 đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc bao trùm hầu như toàn bộ Biển Đông, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 13-7.

Trong số những quan chức tham gia phái đoàn có Chủ tịch Thượng viện Franklin Drilon, Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte Jr., Ngoại trưởng Albert del Rosario, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima. Các luật sư từ Mỹ cũng sẽ tới The Hauge tham gia bảo vệ quyền lợi cho Philippines trong vụ kiện.

Theo bà Valte, việc Philippines cử một phái đoàn gồm cả 3 ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp tới The Hauge cho thấy đây là một “nỗ lực quốc gia” của Philippines và “sự quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ nước này đối với vụ kiện”.

Trong phiên tòa này, tòa Trọng tài Thường trực của Liên hợp quốc trước tiên sẽ xác định xem liệu cơ quan này có thẩm quyền đối với vụ kiện trên hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, nếu tòa án có trụ sở ở Hà Lan xác định họ có thẩm quyền tài phán, Philippines sẽ được yêu cầu trình bày luận cứ về những giá trị của vụ kiện trong một phiên giải trình khác. 


Philippines tin sẽ thắng kiện Trung Quốc  ảnh 2Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc trước Lãnh sự quán Trung Quốc
ở thành phố Makati

Quyết tâm theo đuổi đến cùng 

 “Một khi tòa trọng tài tuyên bố có quyền xử vụ kiện, chúng tôi biết chắc tòa sẽ bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. 99,9% chuyên gia pháp lý bên ngoài Trung Quốc có suy nghĩ tương tự”, Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines, Antonio Carpio hôm 27-6 khẳng định.

Cũng theo Thẩm phán Carpio, tòa trọng tài quốc tế là diễn đàn duy nhất Philippines có thể thắng Trung Quốc. “Ở tòa trọng tài, tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom không được tính đến. Họ chỉ ra quyết định dựa trên luật biển. Đây là nơi mà chúng tôi ở thế cân bằng sức mạnh với Trung Quốc”, ông Carpio nói.

Philippines bắt đầu đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án Liên hợp quốc hồi năm 2013, trong đó Manila yêu cầu tòa án tuyên bố yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông là mở rộng quá mức và bất hợp pháp.

Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vụ kiện và nói rằng vụ kiện của Philippines là vô căn cứ và không có cơ sở pháp lý. Thậm chí, Bắc Kinh còn tìm cách gây áp lực đối với Manila trên tất cả các phương diện từ kinh tế, chính trị đến ngoại giao nhằm khiến Manila phải rút đơn kiện. Gần đây nhất, hôm 2-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn gọi vụ kiện của Manila là “hành động khiêu khích chính trị”. 

Về phần mình, Philippines đã tỏ rõ quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ kiện, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc, khẳng định rằng sự phân xử của tòa án là “bước cơ bản đầu tiên hướng tới một giải pháp hòa bình và dựa trên luật pháp về vấn đề Biển Đông”. 

Giới quan sát nhận định, các nước trong khu vực và Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ kiện, đặc biệt khi Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vì các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp hòng độc chiếm Biển Đông. Việc tòa án đưa ra một phán quyết bất lợi cho Trung Quốc sẽ là đòn mạnh giáng vào uy tín của Bắc Kinh.