Philippines quyết nhổ "mầm độc" IS

ANTD.VN - Philippines đang làm tất cả để tiêu diệt các phần tử khủng bố tại thành phố Marawi để không cho tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể gieo xuống đây “mầm độc” rồi sinh sôi nảy nở.

Philippines quyết nhổ "mầm độc" IS ảnh 1Hàng nghìn người dân Marawi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn khi các phần tử Hồi giáo cực đoan có quan hệ với IS kiểm soát thành phố

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28-5 đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng về việc binh lính chính phủ và các lực lượng chống đối tại nước này cùng đồng hành trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuyên bố này của Tổng thống Duterte được xem là sự trả lời đối với đề xuất trước đó của thủ lĩnh một trong những nhóm ly khai tại Philippines.

Không chỉ có vậy, Tổng thống Duterte thậm chí còn đi xa hơn khi đề nghị chi tiền và hỗ trợ nơi ở cho các đối tượng thuộc nhiều lực lượng lâu nay chống đối Chính phủ Philippines nếu họ tham gia chiến đấu nhằm đánh bại kẻ thù chung. Đó là nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute, lực lượng chống đối tại Philippines nhưng tuyên bố trung thành với IS. 

Tổng thống Duterte bất ngờ “mở vòng tay” đoàn kết với các lực lượng chống đối Chính phủ khi mà lực lượng vũ trang Philippines đang dồn lực để tái chiếm thành phố Marawi, thủ phủ của tỉnh Lanao Del Sur trên đảo Mindanao. Thành phố có 200.000 dân này đã lọt vào tay của nhóm Hồi giáo cực đoan Maute có quan hệ với IS từ ngày 23-5 vừa qua.

Việc thành phố Marawi lọt vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan Maute là bất ngờ với quân đội và chính quyền Tổng thống Duterte khiến ông phải cắt ngắn chuyến thăm Nga để lập tức trở về nước xử lý tình hình khẩn cấp.

Lực lượng an ninh Philippines ngày 23-5 đã tổ chức đột kích vào một khu nhà ở Marawi để bắt giữ Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của nhóm chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc Abu Sayyaf và là kẻ đứng đầu của IS ở Philippines, song đã không những bị các tay súng cực đoan Maute đánh bật mà còn chiếm giữa luôn cả thành phố này rồi treo cờ IS.

Hình ảnh lá cờ đen tương tự như cờ IS xuất hiện tại một thành phố có hàng trăm nghìn dân như Marawi đã lập tức gây ra một cú sốc lớn với không chỉ Philippines mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Đây có thể nói là lần đầu tiên hình dạng lá cờ từng gieo rắc kinh hoàng cho nhiều khu vực rộng lớn ở Trung Đông và Nam Á xuất hiện tại Đông Nam Á, nhất là ở quốc gia có những phần tử Hồi giáo cực đoan vũ trang Abu Sayyaf như Philippines.

Những gì đã diễn ra ở Syria, Iraq… khiến Philippines và khu vực Đông Nam Á không thể không quan ngại trước việc nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan có quan hệ với IS chiếm giữ thành phố Marawi.

Nỗi lo này càng thêm sâu sắc khi lực lượng vũ trang Philippines với quân số áp đảo, được sự yểm trợ của xe bọc thép, máy bay lên thẳng vũ trang… vẫn chưa thể giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi dù đã gần 1 tuần trôi qua. Trong thành phần các tay súng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ thành phố Marawi có cả những tay súng nước ngoài và không loại trừ có cả các phần tử IS.

Hiểm họa IS tại Philippines cũng như Đông Nam Á không chỉ còn là cảnh báo mà thực sự đã hiện hữu khi những lá cờ đen kinh hoàng xuất hiện tại Marawi. Đó là lý do khiến chính quyền Tổng thống phải kêu gọi các gọi lực lượng Hồi giáo ly khai và đối lập tại nước này tham gia cuộc chiến của chính phủ chống lại các tay súng khủng bố tại Marawi. Để các phần tử Hồi giáo cực đoan IS hay có quan hệ với chúng “mọc mầm” ở đây sẽ là hiểm họa khôn lường với không chỉ Philippines.