Philippines đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn

ANTĐ - Ngày 19-11, trong cuộc gặp bên lề với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Manila (Philippines), Tổng thống nước chủ nhà Benigno Aquino đã đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu cỡ lớn cho cảnh sát biển Phlippines để tuần tra trên Biển Đông.

Philippines đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Benigno Aquino tại cuộc gặp bên lề APEC 2015

Tại cuộc gặp trên, lãnh đạo 2 nước đã thống nhất về việc chuyển giao kỹ thuật và công nghệ quốc phòng cho Philippines. Thủ tướng Nhật Bản rất hoan nghênh thỏa thuận này, đồng thời cam kết “sớm thực thi việc ký kết văn bản hợp tác giữa 2 nước về cung cấp thiết bị quốc phòng”. “Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn cho cảnh sát biển Philippines và Tokyo sẽ xem xét cụ thể vấn đề này”, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết thêm. Động thái này của Nhật Bản chứng tỏ rằng, Tokyo đang rất quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông khi Bắc Kinh đe dọa tới an ninh hàng hải trong khu vực. 

Trong khi đó, hôm qua 20-11, hãng tin Reuters đã dẫn lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi cho biết, hải quân nước này đã “rất kiềm chế” trong những cuộc chạm trán với hải quân Mỹ trên khu vực Biển Đông. “Hải quân Trung Quốc luôn theo sát những hành động khiêu khích của Mỹ và phát đi cảnh báo, kiềm chế rất nhiều để đảm bảo mối quan hệ song phương”. Ngoài ra, ông Ngô Thắng Lợi cũng cảnh báo: “Nếu Mỹ tiếp tục lặp đi lặp lại những hành động khiêu khích bất chấp phản đối từ Trung Quốc, hải quân Trung Quốc có đủ khả năng bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia”.