Philippines: Bắn chết 32 nghi phạm ma tuý/ngày, bắt cả trăm kẻ khác

ANTD.VN - Nhà chức trách Philippines ngày 16-8 thông báo, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 32 nghi phạm ma túy trong một loạt cuộc đột kích hôm 14-8 tại tỉnh Bulacan, gần Thủ đô Manila. 

Sự đau buồn của cha mẹ của một nghi phạm ma túy bị cảnh sát bắn chết ở Manila

Đây là một trong những sự kiện đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy chưa từng có tiền lệ trong 14 tháng lên nắm quyền.

“Chúng tôi muốn tạo ra cú sốc và nỗi sợ hãi cho những kẻ buôn lậu ma túy. Những tên khác sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy”, Romeo Caramat, cảnh sát trưởng tỉnh Bulacan phát biểu với các phóng viên tại Manila hôm 16-8.

Theo ông Caramat, 109 nghi phạm ma túy cũng bị bắt giữ.

Ông Caramat khẳng định, cảnh sát chỉ tiêu diệt những nghi phạm ma túy để tự vệ, đồng thời cho biết, nhiều khẩu súng và lựu đạn của các nghi phạm đã được thu giữ trong các cuộc đột kích.

Theo ông, không có cảnh sát nào thiệt mạng hoặc bị thương.