Phiến quân Syria bắn chết em gái vì quan hệ "gần gũi" với sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -Một tay súng thánh chiến Syria đã hành quyết tàn nhẫn em gái mình sau khi biết rằng cô đã có quan hệ tình dục với một sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.

Phiến quân Syria bắn chết em gái vì quan hệ "gần gũi" với sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Rasha đã bị anh trai bắn chết do quan hệ tình dục với sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ

Theo trang web của Muraselon, Bashar Bseis - một tay súng thánh chiến đang chiến đấu cho một nhóm quân nổi dậy ở miền bắc Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phát hiện ra rằng, em gái của hắn tên là Rasha đã có quan hệ tình dục với một sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Bashar phát hiện ra điều này, sau khi những bức ảnh khỏa thân của Rasha lan truyền trên truyền thông xã hội. Bashar sau đó đã bắn khoảng 90 viên đạn từ khẩu súng  Ak-47 vào cơ thể của em gái nhằm "khôi phục lại danh dự cho mình".

Vụ việc này được coi là rất kinh khủng ở các nước Hồi giáo và Trung Đông, nơi thủ phạm tin rằng, nạn nhân đã mang đến sự xấu hổ hoặc gây ra sự không hài lòng cho gia đình, hoặc đã vi phạm các nguyên tắc của cộng đồng hoặc tôn giáo.