Phiến quân Mỹ hậu thuẫn ngừng tấn công vì sợ thảm họa vỡ đập Tabqa

ANTD.VN - Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vừa tuyên bố tạm ngừng chiến dịch tấn công gần đập thủy điện Tabqa trên sông Euphrates vào hôm 27-3 để các kĩ sư của chính phủ tiến hành  công việc sửa chữa.

Điều này được thực hiện sau khi có những quan ngại rằng, con đập này đã bị hư hại sau những đợt tấn công của SDF và cần phải sửa chữa để tránh các hậu quả thảm khốc.

“Để đảm bảo an toàn cho đập Tabqa, chúng tôi đã quyết định ngừng hoạt động xung quanh khu vực này trong vòng 4 giờ. Đây là điều được thực hiện sau yêu cầu của chính phủ Syria”, đại diện của SDF đưa ra thông cáo cho hay.

Đập Tabqa lớn nhất Syria có nguy cơ bị vỡ do xung đột quân sự

Ban quản lí đập Tabqa đã đổ lỗi cho không kích Mỹ là nguyên nhân dẫn đến con đập này bị hư hỏng một phần và không thể sử dụng, chứ chưa nói đến việc nó có thể vỡ và gây ra thảm họa lũ lụt tại vùng hạ lưu. Hàng trăm hộ dân sống ở dọc sông Euphrates đã phải sơ tán trong một vài ngày qua.   

Vào hồi đầu năm, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo nguy cơ vỡ đập Tabqa do mực nước dâng cao bất thường, những hành động phá hoại của IS, cũng như không kích vô tình từ Mỹ.

Đây là con đập lớn nhất Syria, dài 4,5km và bắc qua sông Euphrates. IS đang kiểm soát con đập này và một căn cứ quân sự gần đó, cách thành phố Raqqa khoảng 40km. SDF đã chiếm được sân bay Tabqa vào hôm 26-3 và đang cố gắng kiểm soát cả đập Tabqa để tạo điều kiện thuận lợi đánh thẳng vào Raqqa.