Phiến quân IS vẫn pháo kích dù đập Tabqa sắp vỡ

ANTD.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bắn phá vào những vị trí tại đập Tabqa do Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát, buộc các kĩ sư phải ngừng hoạt động sửa chữa con đập này.

IS đã pháo kích từ khu vực phía nam đến cuối đập Tabqa. Ít nhất 2 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy nhưng không ai bị thương. Các kĩ sư của chính quyền Damascus đã buộc phải ngừng công việc sửa chữa con đập một thời gian sau đó mới có thể quay trở lại làm việc.

IS con đập lớn nhất Syria, dài 4,5km và bắc qua sông Euphrates. SDF đã kiểm soát được một phần con đập này sau các đợt tấn công bắt đầu từ tuần trước.

Các kĩ sư đang cố mở 2 cửa xả để giảm áp lực nước

Ban quản lí đập Tabqa cáo buộc không kích Mỹ đã làm hư hỏng một phần con đập, điều có thể dẫn đến việc đập bị vỡ hoàn toàn và gây lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Trong khi đó, đại diện của IS cũng tiết lộ, hệ thống điều phối đập Tabqa đã bị hư hại và không thể hoạt động được như trước.

Hiện các kĩ sư được chính quyền Damascus cử đến đang cố gắng mở 2 cửa xả để làm giảm áp lực nước.

Vào hồi đầu năm, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo nguy cơ vỡ đập Tabqa do mực nước dâng cao bất thường, những hành động phá hoại của IS, cũng như không kích vô tình từ Mỹ. Hiện, hàng trăm hộ dân sống ở dọc sông Euphrates đã phải sơ tán trong một vài ngày qua.