Phiến quân IS tấn công cảng dầu chiến lược ở Libya

ANTĐ - Hãng thông tấn Reuters ngày 4-1 đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bất ngờ tấn công cảng dầu chiến lược Es Sider ở Libya, hiện do chính phủ kiểm soát.

Phiến quân IS tấn công cảng dầu chiến lược ở Libya ảnh 1Phiến quân IS

Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Libya cho biết, một nhóm phiến quân có vũ trang đã bất ngờ tấn công cảng dầu Es Sider vào sáng sớm ngày 4-1.

Theo ghi nhận của một phóng viên, đến thời điểm này, cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh Libya và IS vẫn đang diễn ra. Thông tin chi tiết chưa được chính quyền Libya công bố.

Các phiến quân IS bắt đầu tràn sang Libya giữa bối cảnh nước này sa lầy trong cuộc nội chiến, sau khi NATO lật đổ nhà cầm quyền Libya - Đại tá Muammar Gaddafi.

Nhóm Hồi giáo cực đoan đã chiếm đóng nhiều vùng đất quanh thị trấn ven biển miền trung Sirte, tuy nhiên, chúng chưa thể tiếp cận được các cơ sở sản xuất dầu thô của Libya.

Được biết, cảng Es Sider nằm ở phía bắc Libya, trên bờ biển Địa Trung Hải, đã bị đóng cửa hơn 1 năm nay, do bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến ở quốc gia này.

Hiện, cảng dầu này đang được bảo vệ bởi Lực lượng bảo vệ các cơ sở sản xuất dầu ở al-Jathran.

Hồi tháng 10-2015, nhóm IS cũng đã tấn công cảng dầu này và đụng độ với lực lượng bảo vệ ở đây.

Es Sider được biết đến là cảng dầu lớn nhất ở Libya. Trước khi đóng cửa, cảng này có công suất khoảng 300.000 thùng/ngày.