Phiến quân IS chỉ còn kiểm soát chưa đầy 8% lãnh thổ Syria

ANTD.VN -Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga ngày 13-10 cho biết, quân đội Syria đã giải phóng phần lớn lãnh thổ đất nước, và hiện chỉ còn chưa đầy 8% diện tích quốc gia Trung Đông này đang nằm trong tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Phiến quân IS chỉ còn kiểm soát chưa đầy 8% lãnh thổ Syria ảnh 1

Binh sĩ quân đội Syria giành chiến thắng ở Deir Ezzor

“Khu vực ở Syria hiện do IS kiểm soát đã bị thu hẹp đáng kể, khi quân đội chính phủ Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, tiếp tục những bước tiến thành công ở tỉnh Deir Ezzor. Phiến quân IS giờ chỉ còn kiểm soát 14.800 km2, nghĩa là chưa đầy 8% lãnh thổ Syria", Trung tướng Sergey Rudskoy, phát ngôn viên của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga thông báo.

Theo ông Rudskoy, chỉ trong tháng qua, IS đã bị mất 5.841km2 lãnh thổ, và quân đội Syria đã giải phóng 142 khu dân cư. Lực lượng vũ trang Damascus, dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, đã giải phóng phần lớn lãnh thổ Syria.

Ở phía đông Syria, quân chính phủ đang đạt được những chiến thắng vang dội, khi họ đã đẩy lui nhiều đợt tấn công của hàng nghìn tay súng IS.

Tại miền trung Syria, quân đội Syria đã xóa sổ hoàn toàn các đơn vị của IS xung quanh thành phố Akerbat.

"Quân đội chính phủ Syria và lực lượng Không quân Nga sẽ tiếp tục các chiến dịch chống IS và các nhóm khủng bố khác cho đến thắng lợi hoàn toàn", tướng Rudskoy khẳng định.

Xung đột tại Syria nổ ra từ mùa Xuân năm 2011, giữa các lực lượng chính phủ cùng với các đồng minh chiến đấu chống lại các lực lượng chống chính phủ, trong đó bao gồm cả IS.