Phiến quân Houthi thả nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Yemen

ANTD.VN - Lực lượng phiến quân Houthi vừa trả tự do cho một nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Yemen sau sáu tháng giam giữ, nguồn tin thân cận với nhà ngoại giao được thả, nói với Sputnik ngày 18-2.

Lực lượng phiến quân Houthi

Theo nguồn tin trên, Osama Al-Ansi, nhân viên Đại sứ quán Mỹ được thả hôm 17-2.

Tuy nhiên, lý do về việc Al-Ansi bị bắt giữ cũng như được trả tự do không được tiết lộ.

Hồi tháng 8, nguồn tin trong cơ quan an ninh Yemen, do Lực lượng phiến quân Houthi kiểm soát, cho biết, ba nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Sanaa, đã bị bắt giữ và đưa đến một địa điểm bí mật.

Dù vậy, không có bất kỳ cáo buộc nào chống lại họ.

Yemen đã bị lún sâu trong cuộc xung đột bạo lực giữa chính phủ do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi đứng đầu và phong trào Houthi, còn được gọi là Ansar Allah.