Phiến quân đồng ý giao nộp thị trấn quan trọng nhất ở tây Daraa cho SAA

ANTD.VN -Al-Masdar news dẫn nguồn tin quân sự ở Daraa ngày 13-7 cho biết, các lực lượng phiến quân bên trong thị trấn quan trọng nhất ở phía tây Daraa đã đồng ý giao nộp khu vực này cho quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Trung tâm hòa giải Nga.

Phiến quân đồng ý giao nộp thị trấn quan trọng nhất ở tây Daraa cho SAA ảnh 1

Thành phố Daraa, Syria

Theo nguồn tin quân sự, các phiến quân đã chấp nhận một thỏa thuận đầu hàng Tal Al-Harrah - một thị trấn quan trọng ở tây Daraa, để đổi lấy việc hòa giải với chính phủ.

Những phiến quân của quân đội Syria Tự do (FSA) mà không muốn hòa giải với chính phủ sẽ được chuyển đến tỉnh Idlib.

Tất cả phiến quân bên trong Tal Al-Harrah sẽ phải giao nộp vũ khí hạng trung và hạng nặng của họ cho quân đội Syria và Trung tâm hòa giải Nga.

Quân đội Syria và Nga sẽ có mặt ở thị trấn này trong 48 giờ tới để thiết lập an ninh và ổn định tình hình ở đây.

Đây được xem là thắng lợi lớn đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, vì Tal Al-Harrah là thị trấn quân sự quan trọng nhất ở phía tây Daraa. Nó nhìn ra phần lớn Al-Quneitra và phía tây Daraa. Việc để mất thị trấn chiến lược này là một tổn thất lớn cho các lực lượng nổi dậy ở phía tây nam Syria.