Phi hành gia Nhật Bản làm chỉ huy ISS

ANTD.VN - Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide sẽ là chỉ huy Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng vào năm 2020.

Phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide

Phi hành gia Hoshide, 49 tuổi, sẽ là người Nhật Bản thứ 2 chỉ huy ISS. Người Nhật Bản đầu tiên nhận nhiệm vụ này vào năm 2014 là phi hành gia Koichi Wakata.

Năm 2008, anh Hoshide đã lắp đặt một phòng thí nghiệm Nhật Bản trên ISS bằng cách điều khiển cánh tay robot. Anh cũng từng ở lại ISS trong 4 tháng vào năm 2012.

Phi hành gia Hoshide nói rằng anh muốn đón nhận thử thách trong vũ trụ vô tận với tư cách chỉ huy ISS và hợp tác với các thành viên phi hành đoàn cùng những người có liên quan khác trên khắp thế giới.