Phe li khai miền đông Ukraine sẵn sàng rút thêm vũ khí

ANTĐ -  Lãnh đạo phe li khai cho biết, họ sẵn sàng rút thêm các loại vũ khí và phương tiện bọc thép có kích cỡ nòng nhỏ hơn 100mm cách xa 3km khỏi chiến tuyến.

“Để chứng tỏ những cam kết của phe li khai với thoả thuận Minsk, chúng tôi sẵn sàng tiến thêm một bước nữa tới hoà bình. Chúng tôi sẵn sàng di dời các loại xe tăng, phương tiện bọc thép có trang bị pháo 100mm rời xa khỏi chiến tuyến ít nhất 3km”, hãng tin RIA Novosti trích tuyên bố từ lực lượng li khai.

Quân li khai tuyên bố sẵn sàng rút thêm vũ khí khỏi chiến tuyến 

Tuy nhiên, thông báo này cũng chỉ rõ rằng, việc rút vũ khí không được áp dụng với một vài khu vực “có vấn đề” như miền bắc Donetsk, thành phố Delbalsevo và làng Schastie  ở Lugansk, những nơi tiếp giáp khoảng 12% đường chiến tuyến.

Theo đại diện của lực lượng li khai, ông Denis Pushilin, họ đang đợi một phản ứng tương tự từ phía quân đội chính phủ. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được cho là sẽ giám sát lời cam kết đơn phương này của quân li khai.

Vào hồi tháng 6, trong một báo cáo của OSCE, tổ chức này cảnh báo, sự hiện diện của các vũ khí hạng nặng bên lãnh thổ do quân đội chính phủ Ukraine kiểm soát đang vi phạm các điều khoản về việc di dời vũ khí khỏi đường ranh giới. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, nhóm cực đoan Right Sector cũng đã nhiều lần gây ra bạo động, tuyên bố không chấp nhận thoả thuận Minsk và kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tiếp tục tấn công vào quân li khai miền đông.

Việc di dời các loại vũ khí kích cỡ nòng lớn hơn 100mm bao gồm pháo bức kích, súng cối hạng nặng và hệ thống phóng tên lửa là một phần của thoả thuận Minsk được kí vào hồi tháng 2.

Vào hôm 17-7, lãnh đạo của các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm chỉnh thoả thuận Minsk trong một cuộc họp 4 bên kéo dài khoảng 2 giờ với nội dung giải quyết triệt để khủng hoảng ở Ukraine.