Phe đối lập Syria khẳng định không ngừng bắn với quân đội chính phủ

ANTĐ - Các nhóm phiến quân nổi loạn vừa khẳng định rằng, họ sẽ không ngừng chiến đấu do không tin Nga sẽ chấm dứt hoạt động ném bom hỗ trợ quân đội chính phủ.

Những tuyên bố mới của các nhóm đối lập đã phủ bóng đen lên thoả thuận mới giữa các cường quốc nhằm hạn chế bạo lực tại Syria.

Phát ngôn viên của Quân đội Tự do Syria (FSA) cho biết, họ luôn nghi ngờ về những cam kết của Nga. Trong khi đó, nhóm bảo thủ Ahrar al-Sham nói, họ sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi quân đội chính phủ ngừng pháo kích và một hành lang an toàn được mở cho người dân, cũng như trao trả tù nhân.

Faylaq al-Sham, một phần của liên minh 7 nhóm đối lập hoạt động ở miền bắc Sỷia nhấn mạnh, họ sẽ không buông vũ khí cho đến khi Tổng thống Assad bị lật đổ.

Cả chính phủ và phe đối lập Syria đều có những tuyên bố cứng rắn 

Riad Hijab, điều phối viên của phe đối lập Syria, trước đó đã khẳng định với hãng tin BBC rằng, thoả thuận giảm bạo lực diễn ra trước tiến trình hoà bình là không thực tế, không khách quan và thiếu logic.

Thoả thuận hạn chế bạo lực và cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo tại Syria đã được 17 nước tham gia hoà đàm Syria thống nhất vào hôm 11-2. Tuy nhiên, nỗ lực này sẽ không trở thành hiện thực nếu chính phủ Syria và phe đối lập không đồng tình.

Vào hôm 12-2 vừa qua, Tổng thống Assad cũng vừa trả lời phỏng vấn với truyền thông Pháp rằng, ông tin tưởng quân đội Syria sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng bởi phe đối lập, cũng như khủng bố.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Mark Toner ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích rằng, ông Assad đã thực sự “mơ hồ” khi nghĩ rằng, nội chiến sẽ được giải quyết bằng biện pháp quân sự.