Phe đối lập Syria doạ tẩy chay đàm phán hoà bình do Nga không kích

ANTĐ - Ngày 11-11, Nhật báo Star của Lebanon dẫn tuyên bố của Liên minh Dân tộc Syria cho biết, phe đối lập này vừa tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán hoà bình do đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura đề xuất, do các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Liên minh Dân tộc Syria cho biết trong tuyên bố này rằng, họ “đã quyết định không tham gia các nhóm công tác tham vấn và coi việc tuân thủ thông cáo Geneve, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và việc chấm dứt hành động quân sự của Nga là cơ sở để nối lại quá trình đàm phán này”.

Cuối cùng, liên minh có trụ sở tại Istanbul này đã bác bỏ kế hoạch của đặc phái viên Mistura, và khẳng định rằng quan điểm của họ là giải quyết cuộc khủng hoảng Syria cần phải dựa vào một chính phủ chuyển tiếp không có sự tham gia của Tổng thống Bashar Assad.

Máy bay Nga tại Syria chuẩn bị tham gia không kích chống IS
Theo kế hoạch của đặc phái viên Mistura, các nhóm chuyên gia công tác này lẽ ra phải tiến hành các cuộc gặp để chuẩn bị cho hội nghị hoà bình Geneve-3 vào tháng trước.

Đại diện từ 3 nhóm đối lập, trong đó có Liên minh Dân tộc, đã được mời tham gia các nhóm này để thảo luận về 4 lĩnh vực gồm: an ninh và nỗ lực chống khủng bố, cải cách chính trị và hiến pháp, tình hình nhân đạo và phục hồi kinh tế.

Tại một cuộc gặp với nhà ngoại giao Italia này vào hôm 17-9, Phó thủ tướng và Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem nói rằng, chính phủ nước này sẵn sàng tiếp tục tham vấn với đặc phái viên Liên Hợp Quốc. Ông hứa, Damascus sẽ nghiên cứu kỹ sáng kiến của đặc phái viên Mistura.

Theo tờ báo Al-Hayat, yếu tố chính trong kế hoạch của ông Staffan de Mistura là việc thiết lập một nhóm liên lạc quốc tế về Syria, bao gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quốc gia khu vực có ảnh hưởng như Iran, Arap Saudi, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.