Phe đối lập phản đối dữ dội dự thảo hòa bình của Nga dành cho Syria

ANTĐ -Phe đối lập Syria và các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã bác bỏ một dự thảo của Nga đề xuất lên Liên Hợp Quốc hôm 11-11 và cho rằng mục tiêu của Moscow là muốn giữ vững quyền lực cho Tổng thống đương nhiệm Syria Bashar al-Assad và loại bỏ những ý kiến bất đồng khác.

Theo Reuters, hôm 11-11, Nga đã trình lên Liên Hợp Quốc một bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Syria, bao gồm việc cải tổ hiến pháp kéo dài 18 tháng và theo sau đó là bầu cử tổng thống mới. Bản dự thảo 8 điểm của Nga đề xuất Tổng thống Bashar Assad có thể tham gia cuộc bầu cử tổng thống mới. Sau cuộc bầu cử, tổng thống mới sẽ trở thành tổng tư lệnh quân đội và kiểm soát các phòng ban đặc biệt, cũng như chính sách đối ngoại của Syria.

Ngay sau khi bản dự thảo này được đưa ra, một vài lãnh đạo phe đối lập đã có những ý kiến chỉ trích gay gắt.

Ông Monzer Akbik, một thành viên của lực lượng Liên minh Quốc gia Syria được phương Tây hậu thuẫn cho biết: “Người dân Syria không bao giờ chấp nhận chế độ độc tài của Tổng thống Assad và cũng không thể chấp nhận việc nó được dựng lại theo một cách khác. Người Nga đang cố gắng chơi lại trò mà họ từng chơi ở Geneve”.  

Bản dự thảo hòa bình dành cho Syria của Nga bị phe đối lập và phương Tây phản đối dữ dội

Bên cạnh đó, ông Hadi al-Bahra, một thành viên Ủy ban chính trị của Liên minh Quốc gia Syria khẳng định Tổng thống Assad chính là vấn đề cốt lõi và việc giải quyết vấn đề này luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi cuộc cải cách chính trị ở Syria.

Ông cũng bác bỏ ý kiến ​​tổ chức cuộc bầu cử theo hệ thống hiện hành. "Các cuộc bầu cử tại Syria làm sao có thể công bằng trong khi người dân luôn sống trong sự lo sợ bị trả thù từ lực lượng an ninh hiện tại của Tổng thống Assad?”.

Mỹ và các nước đồng minh vùng Vịnh cùng Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng nhau một mực phản đối bản dự thảo và yêu cầu Tổng thống Syria phải từ bỏ quyền lực của mình. Ả Rập Saudi là một trong những nước gay gắt nhất với ông Assad, Ngoại trưởng Ả rập Saudi, ông Adel al-Jubeir nhấn mạnh việc phế truất Tổng thống Syria như một phần quan trọng của giải pháp hòa bình.

Theo sau đó là một loạt các ý kiến phản đối của các quan chức Ả rập Saudi khác, trong đó, ông Saud Humaid Assubayii, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề an ninh của Hội đồng Shura tuyên bố, ông Assad không đủ tư cách để nắm giữ quyền lực vì “ông ta đã giết chết hàng trăm ngàn người dân nước mình”.

“Ông ấy không nên giữ cương vị Tổng thống một lần nữa. Tôi không nghĩ đó là lợi ích của Syria hay lợi ích khu vực. Đó chỉ vì lợi ích của một nhóm người rất rất nhỏ”, ông Assubayii nói.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao phương Tây nhận định dự thảo của Nga như "một quả bóng được ném ra" để thử phản ứng quốc tế, đồng thời cũng là đòn trấn an tâm lý cho lực lượng ủng hộ ông Assad.