Phát ngôn viên IS bị thương nặng sau không kích?

ANTĐ -Trong một tuyên bố hôm 7-1, quân đội Iraq cho biết, phát ngôn viên của phiến quân IS là tên Abu Muhammad al-Adnani đã bị thương nặng trong một cuộc không kích ở tỉnh Anbar.

Phát ngôn viên IS bị thương nặng sau không kích? ảnh 1Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên của IS

Tuyên bố cho rằng, phát ngôn viên phiến quân IS al-Adnani đã bị trọng thương và mất nhiều máu trong một cuộc oanh kích dữ dội ở vùng Barwana, tỉnh Anbar.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters cho tới nay chưa xác thực được tin tức này.

Viện Nghiên cứu Brookings (Mỹ) cho biết, tên phát ngôn Adnani của IS là người Syria tới từ Idlib. Hắn đã tuyên thệ trung thành với tổ chức al-Qaeda cách đây hơn một thập kỉ, và từng bị lực lượng Mỹ ở Iraq bắt giam.

Y trở thành phát ngôn viên chính cho IS, kể từ khi tuyên bố vào tháng 6-2014 rằng, nhóm cực đoan này đang thành lập một đế quốc hiện đại của mình, trải khắp các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria mà chúng chiếm đóng.

Nếu thông tin tên Adnani bị trọng thương là chính xác, thì đây sẽ là một đòn đau với IS.