Phát hiện vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Bộ Quốc phòng Nga

ANTD.VN - Các cơ quan chấp pháp Nga vừa bắt một đại tá quân đội vì tình nghi nhận hối lộ 6,4 triệu USD. Đây được cho là vụ tham nhũng lớn nhất được phát hiện trong lịch sử Bộ Quốc phòng Nga.

Người mới bị bắt giữ là Đại tá Alexander Vakulin, 46 tuổi, người đứng đầu phòng quản lí cung cấp thực phẩm của Bộ Quốc phòng Nga. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ 6,4 triệu USD để đảm bảo nhiều nhà cung cấp thiết bị nấu ăn và sinh hoạt sẽ nhận được hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Sự việc của ông Vakulin được coi là vụ tham nhũng lớn nhất từng được phát hiện trong quân đội Nga

Theo lệnh của tòa án, Đại tá Vakulin đã được đưa đến trung tâm tạm giam cách ly phục vụ điều tra cho đến ngày 29-10. Luật sư của ông Vakulin đã phản đối việc tòa tạm giam thân chủ của mình với lí do phục vụ điều tra do ông không có ý định chạy trốn, tiêu hủy chứng cứ hay đe dọa bất kì nhân chứng nào.

Theo tờ Kommersant, ông Vakulin mới chuyển đến Moscow chưa lâu. Trước đó, ông làm việc ở khu vực Kaliningrad và được coi là một sĩ quan đầy tiềm năng triển vọng, tạo dựng sự nghiệp thành công trong quân ngũ.