Phát hiện một tấm thiệp của Anne Frank

(ANTĐ) - Một giáo viên người Hà Lan vừa tìm thấy tấm thiệp viết tay của Anne Frank - người viết nhật ký nổi tiếng người Do Thái trong một cửa hàng bán đồ cổ ở thị trấn Naarden.

Phát hiện một tấm thiệp của Anne Frank

(ANTĐ) - Một giáo viên người Hà Lan vừa tìm thấy tấm thiệp viết tay của Anne Frank - người viết nhật ký nổi tiếng người Do Thái trong một cửa hàng bán đồ cổ ở thị trấn Naarden.

Ông Paul van den Heuvel đang chuẩn bị cho buổi triển lãm về Anne Frank của nhà trường thì tình cờ phát hiện những tấm thiệp của cô bé Anne trong chiếc hộp mà có lẽ nằm trong bộ sưu tập bí mật của người cha.

Tấm thiệp được gửi vào năm 1937 cho một người bạn của Frank có tên Samme Ledermann và được gửi từ Aachen, nước Đức qua biên giới Hà Lan. Đại diện Bảo tàng Anne Frank cho biết, bảo tàng đã từng giữ một tấm thiếp tương tự vào thời gian cô bé Frank 8 tuổi đang ở thăm bà.

Bảo tàng này, cũng là căn hộ tại Amsterdam mà gia đình Frank tránh quân phát xít suốt 25 tháng, hiện lưu giữ nhiều hiện vật của Anne, cô bé có cuốn nhật ký được nhiều người đọc nhất liên quan đến nạn tàn sát người Do Thái. Tháng 8-1944, gia đình Do Thái này bị bắt, Ann cùng các chị được gửi vào trại tập trung Bergen-Belsen và mất hồi tháng 3-1945 vì bệnh sốt phát ban, 2 tuần trước khi khu trại được giải phóng. Khi ấy, Anne Frank mới 15 tuổi.

Yên Vũ

(Theo AP)