Phát hiện kỷ lục bảy hành tinh có kích cỡ bằng Trái đất

ANTD.VN - Các nhà thiên văn học đã phát hiện số lượng kỷ lục 7 hành tinh có kích cỡ bằng Trái đất quay xung quanh một ngôi sao.

Hình ảnh mô tả bảy hành tinh quay quanh ngôi sao Trappist-1

Các nhà nghiên cứu nói rằng, cả 7 hành tinh này đều có khả năng có nước lỏng trên bề mặt. Nhưng chỉ ba hành tinh trong số đó có thể có sự sống.

Các hành tinh này được phát hiện bằng kính viễn vọng không gian Spitzer của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và một số trạm quan sát trên mặt đất. Chúng quay quanh ngôi sao Trappist-1, nằm cách Trái đất 40 năm ánh sáng.

Những phát hiện mới này được công bố trên tạp chí Nature.

NASA cho biết, rằng việc phát hiện các hành tinh mới là bước đột phá quan trọng nhất trong việc tìm kiếm các không gian sinh sống và là “sự phát hiện có ý nghĩa to lớn nhất trong 14 năm qua”.

Trước đó, NASA đã công bố trên trang điện tử sẽ tổ chức họp báo khẩn cấp vào lúc 1h (giờ Hà Nội) ngày 23-2.

Theo tờ “Tấm gương” của Anh, cuộc họp báo sẽ có sự tham dự của các nhà thiên văn và khoa học hàng đầu, bao gồm bốn nhà nghiên cứu Mỹ và một nhà khoa học Bỉ. Truyền thông cho biết cuộc họp báo khẩn cấp này sẽ công bố khám phá quan trọng liên quan đến khả năng “sự sống ngoài Trái đất”.