Phát hiện hố tập thể chôn gần 100 người tại Iraq

ANTD.VN -Ngày 26/1, quân đội Iraq đã phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn hàng chục thường dân và nhân viên anh ninh bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết tại tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq. 

Lực lượng an ninh Iraq phát hiện hố chôn tập thể tại Al-Hamil ở phía nam Mosul vào ngày 7/11/2016

Các thi thể được tìm thấy gần làng Ryadh, cách phía tây Kirkuk 45km. Tất cả đã bị bắn vào đầu và hai tay bị trói sau lưng. Người dân lo sợ rằng, có nhiều người thân và bạn bè của họ mất tích, đặc biệt là các thành viên của lực lượng an ninh, phải chịu chung số phận.

Hố chôn vừa phát hiện là hố thứ 14 được tìm thấy tại Kirkuk

Tỉnh trưởng Kirkuk Rakan Sid al-Juburi cho biết, đây là lần thứ 14 nước này tìm thấy những hố chôn tập thể tại khu vực này. Theo ông, những người dân địa phương và những người chăn cừu đã hướng dẫn các lực lượng an ninh tìm được ngôi mộ nói trên, nơi chôn cất ít nhất 75 thường dân và nhân viên an ninh.