Phát hiện bào thai trong bụng cậu bé 4 tuổi

ANTĐ - Các bác sĩ tại Ấn Độ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện một bào thai chết lưu trong bụng một cậu bé 4 tuổi sống tại làng Kharikabandh, huyện Midnapore, phía đông nước này. 
Phát hiện bào thai trong bụng cậu bé 4 tuổi ảnh 1

Vụ việc hy hữu trên xảy ra khi bé trai kêu đau bụng và được đưa tới bệnh viện điều trị. Lúc đầu, các bác sĩ tưởng rằng cậu bé có khối u nhưng sau khi siêu âm và chụp CT, họ mới phát hiện bào thai trong bụng cậu bé. “Bào thai chết lưu có bàn tay, chân, móng tay và một phần đầu đang hình thành. Tất cả đã được nạo sạch khỏi bụng cậu bé sau một ca phẫu thuật kéo dài. Bệnh nhân cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ”, bác sĩ Shirshendu Giri, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật trên cho biết. 

Hiện tượng hiếm gặp này được gọi là “thai trong thai”, khoảng 500.000 ca sinh mới có chưa đầy 1 ca mắc phải. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, người mẹ mang song thai có thể xảy ra trường hợp một trong các bào thai chui vào bào thai còn lại thông qua dây rốn. Bào thai ở bên trong sẽ “ký sinh” trên vật chủ chính là người anh em song sinh của mình. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, bào thai ký sinh sẽ phát triển thành một khối u ở bụng, đe dọa sức khỏe của “vật chủ”. 

Trước đó, hồi tháng 11-2010, một bé gái ở Hồng Kông (Trung Quốc) được sinh ra cũng “mang thai” đứa em song sinh. 3 tuần sau khi sinh, bé gái này đã được phẫu thuật cắt bỏ bào thai trên. Hồi tháng 6-2015, ngành y học thế giới cũng xôn xao trước thông tin phát hiện một bào thai chết lưu hơn 50 năm trong bụng một cụ bà 92 tuổi người Chile. Đặc biệt, bào thai này chỉ được phát hiện sau khi bà cụ bị ngã và đưa đến bệnh viện điều trị.