Pháp truy nã nghi phạm thực hiện loạt vụ thảm sát ở Paris

ANTĐ - Cảnh sát Pháp vừa công bố bức ảnh truy nã một kẻ có thể cũng tham gia các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13-11.

Kẻ bị truy nã có tên Abdeslam Salah, 26 tuổi, sinh ra tại Bỉ, và được miêu tả là vô cùng nguy hiểm. Chính quyền Pháp cho rằng, tên này có thể cũng tham gia tấn công và đã trốn thoát sau đó. Giới chức địa phương khuyên người dân không nên cố tiếp cận với tên này mà chỉ thông báo thông tin liên quan với cảnh sát.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve nhận định rằng, những vụ tấn công ở Paris được chuẩn bị bởi một nhóm người tại Bỉ và liên kết với đồng bọn ở Pháp.

Pháp truy nã nghi phạm thực hiện loạt vụ thảm sát ở Paris ảnh 1Hình ảnh truy nã được công bố bởi Pháp Trước đó, chính quyền Pháp cũng đã công bố danh tính 3 kẻ khủng bố trong 7 tên tự sát hoặc bị tiêu diệt trong các vụ tấn công.

Trong số này, đáng chú ý nhất là có một công dân Pháp, có tên Omar Ismail Mostefai, sinh năm 1985, sống ở vùng ngoại ô Paris. Mostefai đã có nhiều tiền án và từng bị tuyên án 8 lần trong thời gian từ 2004 – 2010, tuy nhiên, chưa bao giờ phải ngồi tù. 

2 kẻ còn lại được cho người Syria, đã đến châu Âu qua Hy Lạp từ vài tháng trước. Một tên được xác định là Ahmed Almuhamed, 25 tuổi trong khi kẻ còn lại là Abbdulakbak B, 26 tuổi.

Tờ Le Figaro còn trích dẫn một nguồn tin chưa được kiểm chứng rằng, trong số những kẻ khủng bố thiệt mạng, có cả 2 thanh niên 15 và 18 tuổi.

Hiện Pháp vẫn đang trải qua 3 ngày quốc tang cho 129 nạn nhân bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng súng và bom ở nhiều địa điểm khác nhau ở trên Paris. Thông tin ban đầu là 158 người thiệt mạng, nhưng nhà chức trách Pháp xác nhận có 129 người tử vong.