Pháp sơ tán phà chở khách ở cảng Marseille sau vụ nổ

ANTĐ - Tất cả 77 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn trên phà Jean Nicoli đã phải sơ tán khẩn cấp sau một vụ nổ ở cảng biển Marseille, miền nam nước Pháp. 

Một góc thành phố cảng Marseille của Pháp

Vụ việc xảy ra cuối tuần qua vào lúc hành khách đã lên bờ sau chuyến đi từ đảo Corsica tới Marseille và trên phà chỉ còn thủy thủ đoàn.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được công bố, mặc dù có thông tin, do một quả bom sót lại hồi Thế chiến thứ hai. “Tôi nghĩ rằng đó là một loại đạn dược từ Thế chiến thứ hai” – ông Jean-Jacques Fagni, phó công tố viên Marseille nói.

Được biết, nhiều quả đạn từ thời chiến tranh vẫn nằm dưới biển và trên đất liền xung quanh Marseille, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.

Sau vụ nổ, các thợ lặn thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Pháp đã kiểm tra thân phà nhưng không phát hiện vết nứt nào.

Lực lượng an ninh Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và nhân viên cảnh sát, binh lính quân đội đã được triển khai thêm tới các thị trấn cảng biển, sau các vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra và vụ “xe tải điên” khủng bố ở thành phố Nice làm 84 người chết.