Pháp dỡ bỏ lán trại có khoảng 1.500 người di cư

ANTD.VN - Cảnh sát tại Paris (Pháp) vừa dỡ bỏ một khu lán trại có khoảng 1.500 người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 

Trong số những người di cư có nhiều phụ nữ và trẻ em

Hầu hết người di cư tại đây đến từ Afghanistan,  Eritrea và Sudan, với hy vọng có cơ hội vào Anh. Những người này được chuyển đến trung tâm lưu trú tạm thời, nơi họ được cung cấp thực phẩm và điều trị y tế.

Theo Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, mỗi ngày có hàng chục người di cư đến thành phố này.

Để tránh việc hình thành những khu lán trại bất hợp pháp, thành phố Paris quyết định sẽ mở một trung tâm tiếp đón nhân đạo vào giữa tháng 10 tới với mục đích làm nơi cư trú trong thời gian ngắn cho hàng nghìn người nhập cư trước khi bố trí họ đến những nơi cư trú ổn định mới.