Pháp cảnh báo sẽ tấn công nếu bom hóa học được sử dụng tại Syria

ANTD.VN -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13-2-2018 tuyên bố, Pháp sẽ tấn công nếu như vũ khí hóa học thật sự được sử dụng để chống lại dân thường trong cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, ông chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tấn công nếu có bằng chứng về vũ khí hoá học được chính phủ Syria sử dụng tấn công dân thường

Tổng thống Macron nêu rõ: "Về vấn đề vũ khí hóa học, tôi đã lập ra một giới hạn đỏ và tôi tái khẳng định về giới hạn này. Hiện tại, các cơ quan, các lực lượng vũ trang của chúng tôi vẫn chưa xác minh được rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng để chống lại dân thường".

"Chúng tôi sẽ tấn công vào những nơi các tên lửa được phóng ra hoặc nơi họ tổ chức các cuộc tấn công. Các lực lượng vũ trang Pháp đã không tìm thấy bằng chứng cho thấy vũ khí hoá học được sử dụng chống lại dân thường Syria, nhưng ngay khi những bằng chứng đó được tìm ra, tôi sẽ làm theo những gì đã nói", Macron cảnh báo.

Trẻ em là nạn nhân của vụ tấn công hoá học tại thị trấn Douma, đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus vào ngày 22/1/2018

Theo các nhóm nhân quyền, Damascus đã nhiều lần bị buộc tội sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, trong đó có một vụ tấn công chết người ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria vào tháng 4 năm ngoái, làm hơn 80 người thiệt mạng.

LHQ cũng đang điều tra các báo cáo về các vụ tấn công bằng khí chlorine trong vài tuần gần đây ở Idlib và phía đông Ghouta.

Chính phủ Syria đã từ chối bình luận về bất kỳ cuộc tấn công hoá học nào.

Hôm 9/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Macron đã bày tỏ quan ngại về những dấu hiệu cho thấy bom chứa khí clo được sử dụng để chống lại dân thường Syria trong thời gian gần đây.

Những quả đạn còn sót lại tại thị trấn Douma ngày 22/1/2018

Theo Hiệp ước về Vũ khí Hoá học năm 1997 mà Syria đã ký kết, các quốc gia bị cấm phát triển hoặc sử dụng vũ khí hóa học và phải phá huỷ các kho dự trữ của mình.

Theo Hiệp hội Kiểm soát vũ khí, Syria đã phá hủy các kho dự trữ chính thức nhưng các hóa chất chưa công bố vẫn tồn tại.