Pháp cân nhắc trục xuất người nhập cư phạm tội

ANTD.VN - Những người nhập cư trái phép phạm tội ở Pháp sẽ phải đối mặt với quyết định trục xuất, đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn tại Điện Elysée vào ngày 15-10.

Kể từ sau khi đắc cử Tổng thống Pháp vào tháng 5 vừa qua, đây là một trong những lần hiếm hoi ông Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn. Cho rằng hiện nay giới chức Pháp chưa thực hiện đầy đủ các bước đi cần thiết để ngăn chặn những nguy cơ an ninh, ông Macron khẳng định Chính phủ Pháp hoàn toàn có thể thực hiện những biện pháp mạnh tay và trục xuất bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào nếu họ phạm tội kể cả khi không ban hành luật mới liên quan. 

Cuộc phỏng vấn Tổng thống diễn ra trong bối cảnh dư luận tại Pháp đang bức xúc trước vụ việc 2 người phụ nữ bị một người đàn ông Tunisia đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp vào ngày 1-10, thủ phạm được xác định là Ahmed Hanachi (29 tuổi). Điều đáng nói chỉ 1 ngày trước đó, đối tượng này vừa được thả sau khi bị tạm giam vì tội trộm cắp tại phía Đông Lyon, đồng thời cũng là người có vấn đề về rượu và ma túy.